Sôi nổi hội thi đánh bắt cá trên sông Giăng

20:19, 14/04/2024
Sáng 14/4, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông tổ chức hội thi bắt cá trên sông Giăng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng lễ hội Môn Sơn, Lục Dạ năm 2024.
 Hội thi năm nay có 84 thành viên đến từ 12 đội của 12 thôn, bản trên điịa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.
Hội thi năm nay có 84 thành viên đến từ 12 đội của 12 thôn, bản trên điịa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Từ muôn đời nay, người dân xã Môn Sơn đã có truyền thống đánh bắt cá trên sông Giăng để phục vụ đời sống hàng ngày cũng như các ngày lễ lớn trong năm. Đây cũng là đặc sản nổi tiếng của vùng đất này: “Cơm kẻ Qụa, cá sông Giăng”. Vì vậy, việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản sông Giăng gắn với xây dựng các sản phẩm đặc trưng và du lịch cộng đồng được xem là một trong những cách làm hay của địa phương; Đồng thời, xây dựng các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng, trọng tâm bảo vệ và phát triển các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu “ đặc sản cá lăng, cá mát, cá leo, cá chinhd, cá trắm cỏ…”.

Mỗi đội thi được sử dụng những ngư cụ truyền thống và 1 thuyền độc mộc.
Mỗi đội thi được sử dụng những ngư cụ truyền thống và 1 thuyền độc mộc.

Tham gia hội thi bắt cá năm nay có 84 thành viên đến từ 12 đội thi của 12 thôn bản trên địa bàn xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp xã Môn Sơn tổ chức Hội thi đánh bắt cá trên sông Giăng.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp xã Môn Sơn tổ chức Hội thi đánh bắt cá trên sông Giăng.

Theo quy định, những người tham gia lễ hội bắt cá chỉ được sử dụng những ngư cụ truyền thống như: nơm, chài, xúc, nơm, vợt, lưới mò và mỗi đội trang bị 1 thuyền độc mộc, kính lặn… để trổ tài bắt cá.

Mục đích của hội thi tạo không khí sôi động cho Lễ hội.
 

Địa điểm tổ chức lễ hội bắt cá trên sông Giăng có chiều dài gần 1km, từ chân đập Pha Lài xuống chợ Môn Sơn. Đây là đoạn sông mà xã đã nghiêm câm đánh bắt cá dưới mọi hình thức nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản nhiều năm nay.

Tham gia hội thi, thành viên các đội mang đến không khí phấn khởi, vui tươi, náo nhiệt.

Có những đội thi bắt được cá nặng từ 2-5kg.
Có những đội thi bắt được cá nặng từ 2-5kg.

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức thực hiện cân số cá mà người dân bắt được và trao các giải nhất, nhì, ba cho người bắt được cá to nhất và nhiều nhất.

 

Mục đích của Lễ hội là tạo không khí sôi nổi, vui tươi, kết nối tinh thần đoàn kết giữa các thôn, bản, tạo điều kiện để bà con bắt được nhiều cá tôm nhằm cải thiện thức ăn cho gia đình. Bên cạnh đó, Hội thi giúp người dân tăng cường ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng các hình thức đánh bắt cá ít gây xâm hại đến môi trường, không đánh bắt cá bằng các ngư cụ không đảm bảo và các hình thức đánh bắt vi phạm pháp luật, gây tận diệt nguồn lợi thủy sản. 

Hội thi giúp người dân tăng cường ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng các hình thức đánh bắt cá ít gây xâm hại đến môi trường.
Hội thi giúp người dân tăng cường ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng các hình thức đánh bắt cá ít gây xâm hại đến môi trường.

 

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện